Tám xu hướng trang trí nhà cửa cho mùa Giáng sinh năm 2015

2015-12-11 14:25:14 0 Bình luận
Những mùa Noel trước, chúng ta đã chứng kiến rất nhiều sự kết hợp từ màu xanh, bạc và trắng. Năm nay, tổ hợp xanh da trời, vàng và màu champagne sẽ lên ngôi cùng nhiều xu hướng thú vị khác.


1. Phủ sương lên xứ sở băng giá

Bên cạnh việc sử dụng thạch nhũ băng, năm nay, bạn còn có thể trang trí Giáng sinh bằng cách phủ sương để thể hiện sự thanh lịch, đơn giản. 

Xu hướng phủ sương có thể pha trộn với tông màu champagne hoặc các màu dịu nhẹ như xanh bạc hà, xanh nhạt. 

Phong cách này được sử dụng trong các chủ đề truyền thống của Giáng sinh như: rừng cây, hang đá,... cũng như nhiều không gian khác. 

2. Nhiều sắc thái xanh

Màu xanh được sử dụng theo rất nhiều cách trong năm 2015. Mọi sắc thái từ xanh nhạt kết hợp với màu champagne hoặc trang trí phủ sương cho đến các màu ngọc lam và xanh hoàng gia đều được sử dụng như điểm nhấn nổi bật trên tông màu nâu và kim loại. 

Một thay đổi lớn khác trong năm nay là sự gia tăng của màu xanh và vàng tươi, tạo sự hấp dẫn rất mạnh mẽ và vương giả.

3. Kim loại lấp lánh

Các tông màu kim loại, từ bạch kim, vàng đến đồng hay thiếc, bạc vẫn liên tục gây bão trong những năm qua. 

Trong đó, màu vàng luôn duy trì được sự phổ biến, còn nâu, đồng và thiếc thường trở nên nổi bật hơn vào mùa Giáng sinh. 

Nếu bảng màu trung tính không đáp ứng đủ nhu cầu trang trí của bạn, hãy thêm vào đó chút gam màu đỏ tía, xanh ngọc hay thậm chí là lam ngọc.


4. Cổ điển vui nhộn 

Năm nay, phong cách retro đã thực sự phổ biến. Đen, đỏ, trắng và xanh táo hoặc xanh rêu là những màu chính tạo nên phong cách này. 

Bên cạnh đó là các họa tiết trang trí dễ thương như tuần lộc và những cô tiên gợi nhớ phong cách những năm 1950.

5. Giáng sinh long lanh

5-6 năm trước, xanh rêu và xanh táo là những màu nhấn tuyệt vời. Năm ngoái, xanh ngọc cũng đã trở lại trong bảng phối màu; và Giáng sinh năm nay, chúng ta sẽ thấy sức mạnh của màu này thêm một lần nữa. 

Đỏ và xanh lá là những màu Giáng sinh cơ bản, nhưng kết hợp chúng với các tông màu xanh khác nhau sẽ giúp không gian tươi mới và vui vẻ hơn. 

6. Xen kẽ những bất thường 

Một xu hướng đáng chú ý khác là màu đỏ và trắng, với chút nhấn xanh. Hoặc, sử dụng những vật trang trí bất thường để thu hút, chẳng hạn những cái chân yêu tinh thò ra khỏi cây, nón của Santa trên ngọn cây, đôi sừng tuần lộc, những bông hoa màu sáng… Tất cả được kết hợp để tạo nên khung cảnh vui tươi, thú vị.



7. Giáng sinh truyền thống

Giáng sinh sẽ không thể đúng nghĩa nếu không có sự xuất hiện của các màu đỏ, vàng và xanh lá. 

Các mùa Giáng sinh trước, màu champagne nhạt có thể thay thế màu vàng, xanh táo thay cho xanh ngọc lục bảo, thì năm nay, bảng màu truyền thống đã trở lại. 

Bên cạnh đó, màu xanh ngọc lục bảo đã bùng nổ trong năm 2014 vẫn sẽ tiếp tục tỏa sáng, và còn có sự kết hợp giữa màu vàng kim với vàng champagne.

8. Noel thiên nhiên

Xu hướng này tạo ra sự thu hút từ việc sử dụng các loại gỗ tự nhiên, nội thất gỗ, vải giả gỗ như băng vải bố và hoa. 

Các màu gỗ hoặc tông sáng hơn kết hợp với màu trắng tạo nên phong cách Bắc Âu đơn giản. 

Ngoài ra, các tông tối từ rừng và mặt đất pha trộn với màu truyền thống đỏ và xanh sẽ cho ra một khung cảnh tự nhiên ấm áp. 

Các sinh vật trong rừng (bao gồm cú, sóc, cáo...) sẽ mang tông màu từ nâu tự nhiên đến trắng mùa Đông./. 


 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hội nghị Trung ương 10: Cho ý kiến về 10 nội dung thuộc 2 nhóm vấn đề chiến lược

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, hôm nay (18/9) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tổ chức Hội nghị lần thứ 10 tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị sẽ thảo luận, cho ý kiến về 10 nội dung thuộc 2 nhóm vấn đề chiến lược và một số việc cụ thể.
2024-09-19 16:02:36

Hà Giang: CSGT đến tận trường phổ biến luật ATGT cho học sinh

Để hạn chế tai nạn giao thông xảy ra, đặc biệt là đối với các em học sinh, Đội 2 Phòng CSGT Công tỉnh Hà Giang phối hợp với Trường PTDT nội trú THPT tỉnh Hà Giang tổ chức buổi tuyên truyền, giáo dục Luật giao thông đường bộ cho các em học sinh trong trường.
2024-09-19 15:04:52

Chính sách ưu đãi đối với Doanh nghiệp của thương binh và NKT: Những bất cập cần giải quyết

Hiện nay, Việt Nam các chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật còn thiếu đồng bộ và bất cập. Nhìn chung, việc tiếp cận các chính sách ưu đãi trên của các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động là Người khuyết tật còn gặp nhiều khó khăn, nhiều chính sách chưa đi vào cuộc sống.
2024-09-19 10:50:25

Thủ tướng chỉ đạo tập trung ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trong đêm 18/9, gây gió mạnh, sóng lớn ven biển và đất liền từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam. Để chủ động ứng phó, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện số 98/CĐ-TTg ngày 18/9/2024 chỉ đạo tập trung ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ.
2024-09-19 10:25:26

Nghĩa tình thủy chung của Bộ đội Cụ Hồ với bạn bè quốc tế

Truyền thống nghĩa tình thủy chung quốc tế của Bộ đội Cụ Hồ có cội nguồn sâu xa từ truyền thống nhân nghĩa yêu thương của người Việt Nam “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách”.
2024-09-19 10:07:15

Văn bản Phúc đáp của Tổng cục Chính trị - Bộ Quốc Phòng

Ngày 30/7/2024, Tạp chí điện tử Hòa nhập nhận được Đơn đề nghị ghi ngày 23/7/2024 của cựu chiến binh (CCB) Trương Công Ninh (Sinh năm 1954), đối tượng hưởng trợ cấp chất độc hóa học dioxin; hiện đang ngụ tại số nhà 18 đường Trương Đăng Quỹ, tổ dân phố Đông Trung, thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.
2024-09-18 18:57:28
Đang tải...